Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hà Hoa - Ảnh: Viết Thành| 13/10/2020 14:55

(HNMO) - Chiều nay 13-10, mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

16:07 13/10/2020

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thoả mãn với thành tích đã đạt được

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí đề nghị, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội.

Các cấp, ngành, đoàn thể thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

“Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

15:59 13/10/2020

Các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khoá XVII cho biết, với chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khoá XVII phát biểu bế mạc Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 63 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí là đại biểu đương nhiên và 60 đồng chí được bầu tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; đồng chí, đồng bào các địa phương trong cả nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp...

Thay mặt Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Văn kiện Đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

15:53 13/10/2020

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố 

100% đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Nghị quyết Đại hội, trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống. Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. 

100% đại biểu tham dự Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo). Kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 7,39%, cao hơn giai đoạn 2011- 2015 (6,93%); GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. 

Tài chính, ngân sách luôn ổn định, các cân đối được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020 tăng gấp 1,64 lần giai đoạn 2011- 2015. Xây dựng nông thôn mới thu được kết quả toàn diện, nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc, giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011- 2015. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực; sự nghiệp văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; y tế; khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Về mặt hạn chế, Nghị quyết đề cập đến một số mặt còn tồn tại như: Lĩnh vực phát triển kinh tế chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố; một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác quy hoạch của thành phố chưa đạt yêu cầu về tiến độ đề ra; công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vai trò, vị thế của Thủ đô...

Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045, Nghị quyết nêu rõ, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá. Đại hội cũng thống nhất thông qua 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Nghị quyết cũng đã thông qua các báo cáo, văn kiện trình Đại hội; kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

15:22 13/10/2020

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Thành ủy viên khóa XVII, Bí thư Quận ủy Ba Đình, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội thông qua.

Các đại biểu lắng nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

15:16 13/10/2020

Những thành tựu quan trọng đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tặng hoa cảm ơn các đồng chí Thành ủy viên khóa XVI không tái cử.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII tặng hoa cảm ơn các đồng chí Thành ủy viên khóa XVI không tái cử.

15:12 13/10/2020

Đặt lợi ích chung lên trên hết, gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII cho biết, theo đúng chương trình làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô; 497 đại biểu đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt đẹp công việc rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 đồng chí. 

  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, đồng chí Vương Đình Huệ cảm ơn sự tín nhiệm cao của Đại hội và bày tỏ những tình cảm trân trọng về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã lựa chọn, gửi gắm niềm tin vào từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quan tâm chỉ đạo sâu sát; cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI đã chuẩn bị chu đáo, làm việc dân chủ, công tâm, sáng suốt, bảo đảm cho thành công của công tác bầu nhân sự tại Đại hội.

"Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ, trọng trách nặng nề và yêu cầu ngày càng cao đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một Đảng bộ lớn nhất, ở một địa bàn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là Thủ đô - trái tim của cả nước, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế phát sinh nhiều vấn đề mới, nhạy cảm, khó đoán định, thời cơ và thách thức đan xen", Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ.

Trước yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, với trách nhiệm, tâm huyết, tình yêu đối với Thủ đô và Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; vận dụng, kế thừa và phát triển sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý báu của Ban Chấp hành các khóa trước. 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 hứa với Đại hội sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đặt lợi ích chung lên trên hết, gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng và quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đưa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác có hiệu quả của các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xứng đáng với truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; đáp ứng tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

15:07 13/10/2020

Mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 71 đồng chí đã chính thức ra mắt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

15:07 13/10/2020

Tới dự phiên bế mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên Hà Nội khoá XVI không tái cử.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội.

15:03 13/10/2020

Trước đó, đầu phiên làm việc chiều nay, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội và biểu quyết những nội dung, chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau.

Phiên bế mạc Đại hội bắt đầu từ 14h55 với phần ra mắt của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Cũng tại phiên bế mạc, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.