Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đón liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất Mẹ

Nguyên Hoa - Hoàng Sơn - Hữu Thu| 19/10/2020 09:46

(HNMO) - Ngày 19-10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương và gia đình, họ tộc tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Lễ tang liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng bắt đầu từ 9h sáng. Trước khi tổ chức lễ tang, các đại biểu đã đặt vòng hoa và viếng các Anh hùng liệt sĩ của xã Sài Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu vào viếng.

Tại buổi lễ, còn có các đoàn viếng của Bộ Tổng Tham mưu; Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đơn vị quân đội; lãnh đạo huyện Quốc Oai, xã Sài Sơn và nhân dân địa phương... Trước đó, người thân, gia đình, dòng họ đã vào viếng liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng.

Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng được thực hiện theo nghi thức quân đội vào lúc 11h cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn.

Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày 26-7-1970, tại thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại  khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng đã anh dũng hy sinh cùng 12 đồng chí cán bộ trong đoàn công tác của Quân khu 4, vào hồi 0h5 ngày 13-10-2020.

Hơn 33 năm phục vụ trong quân đội, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, người đảng viên cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng phấn đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Là cán bộ quân đội, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực chỉ huy ở nhiều điểm nóng cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng chí được các địa phương và các cơ quan, đơn vị ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2014, trên cương vị Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, đồng chí đã cùng tập thể chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, tổ chức lực lượng, giải cứu thành công 12 công nhân thoát khỏi tử thần trong vụ sập hầm tại thủy điện Đạ Dâng (tỉnh Lâm Đồng), được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Một số hình ảnh tại lễ viếng, lễ truy điệu và an táng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất Mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.