Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hà Đông

Vũ Thủy| 09/11/2020 20:55

(HNMO) - Tối 9-11, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) cùng nhân dân Tổ dân phố số 1 phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận Hà Đông.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân Tổ dân phố số 1 phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai Vương Như Tài cho biết, Tổ dân phố có 1.561 nhân khẩu. Phần lớn gia đình trong tổ có trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế ổn định; có tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng chính quyền, củng cố tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan...

Tổ dân phố số 1 cũng luôn quan tâm động viên nhân dân đoàn kết xây dựng kinh tế, cùng nhau hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, những gia đình khó khăn đột xuất. Trong năm 2020, tổ dân phố đã phối hợp với chùa Khánh Hưng trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Tổ dân phố số 1 đều đạt tổ dân phố văn hóa, đời sống nhân dân ngày càng ấm no…

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay, sự phát triển của khu dân cư, với đường phố sạch đẹp, nhà cửa khang trang, minh chứng rõ nét của tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân phường Đồng Mai, trong đó có Tổ dân phố số 1 trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Để Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai tiếp tục phát triển, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị quận Hà Đông, phường Đồng Mai và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân Tổ dân phố số 1 tiếp tục tập trung tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng và giữ gìn các tuyến phố văn minh...

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương hoạt động có hiệu quả, qua đó tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai thực sự là địa bàn trong sạch, đoàn kết, no ấm.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai.

Dự Ngày hội, đông đảo người dân bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay của khu dân cư, cùng nhau phấn đấu giữ vững đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất để đời sống ngày một nâng cao hơn.

Bà Vũ Thị Khanh (Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai) cho biết: “Thời gian qua, nhân dân trong Tổ dân phố số 1 đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư, tổ dân phố văn hóa; đóng góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ “Vì người nghèo”, khuyến học… Thời gian tới, chúng tôi sẽ phát huy những kết quả trên, tiếp tục hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng quà cho Tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai và 10 hộ cận nghèo trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hà Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.