Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Ba Đình

Hiền Phương| 15/11/2020 20:41

(HNMO) - Tối 15-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trung ương.

Dự Ngày hội còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đông đảo các tầng lớp nhân dân phường Điện Biên.

Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên Nguyễn Đình Đăng đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khẳng định, cùng với quá trình phát triển của Mặt trận các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên không ngừng được củng cố và phát triển, tích cực tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 700 triệu đồng để chăm lo hỗ trợ các hộ nghèo, các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đã vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra được hơn 200 triệu đồng. Ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư đã đa dạng các hình thức hoạt động với tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Năm 2020, 93% gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 8/8 tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa"...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu bày tỏ niềm vui khi được về dự ngày hội thường niên cùng với nhân dân phường Điện Biên trong không khí vui tươi, ấm áp. Nhân dịp này, Thủ tướng đã thông tin về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37; tình hình phòng, chống dịch Covid-19... Thủ tướng cũng đánh giá cao các hoạt động nhân văn, ý nghĩa mà Mặt trận và các đoàn thể phường Điện Biên đạt được trong năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới cán bộ Mặt trận các cấp trong cả nước, của thành phố Hà Nội và phường Điện Biên lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất. Đánh giá cao những kết quả của phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đạt được thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kết quả này đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, cán bộ bị địch bắt tù đày, người cao tuổi tại địa bàn phường Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, cán bộ bị địch bắt tù đày, người cao tuổi tại địa bàn phường Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên cần rà soát, bổ sung hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hơn nữa. Mặt trận và chính quyền phải hướng hoạt động vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương để góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh. Thủ tướng cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đề cao việc giữ gìn nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội; tiếp tục phát động phong trào thi đua rộng khắp…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, cán bộ bị địch bắt tù đày, người cao tuổi tại địa bàn phường Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Dự ngày hội, bà Trương Thị Diễm Phương, tổ dân phố số 2, phường Điện Biên bày tỏ: "Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố về dự ngày hội cùng với bà con nhân dân phường Điện Biên là nguồn động viên quý báu, là động lực để chúng tôi càng quyết tâm xây dựng phường vững mạnh, đoàn kết trong triển khai các nhiệm vụ...".

Tại ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, các cụ cao niên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tặng quà phường Điện Biên, 8 tổ dân phố, 24 hộ có hoàn cảnh khó khăn, 17 học sinh trên địa bàn có thành tích cao trong học tập. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Ba Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.