Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

TTXVN| 21/04/2021 07:00

Ngày 20-4, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nhiều địa phương.

* Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát tại tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những đơn thư, khiếu nại theo đúng quy định; đấu tranh trước những luận điệu sai trái

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để lan tỏa nhận thức cuộc bầu cử là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và địa phương trong năm 2021; chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer về các quy định của Luật Bầu cử. Tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri để kịp thời bổ sung thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác...

* Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn, ngày 20-4 đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lưu ý, tỉnh Bình Dương cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt với công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử…

* Cũng trong ngày 20-4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các tỉnh Hà Nam, Hải Dương.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, tỉnh Hà Nam và tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với các hình thức, phương pháp hiệu quả, sinh động, phù hợp; chú ý bảo đảm quyền bầu cử với những trường hợp cử tri bị cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, các cử tri đi làm ăn xa ở ngoài địa phương, cử tri ở khu công nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.