Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sử dụng hiệu quả quyền của cử tri trao cho để phục vụ nhân dân

Võ Lâm| 13/05/2021 11:31

(HNMO) - Sáng 13-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri Đơn vị bầu cử số 12 với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu trụ sở quận Nam Từ Liêm đến 10 phường trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Bà Lâm Thị Quỳnh Dao, Trưởng phòng Thông tin dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; bà Lại Thúy Hải, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm; ông Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm; bà Lê Thị Thúy Nga, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội; ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Quận Nam Từ Liêm được bầu 3 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ tới.

Sau khi nghe thư ký hội nghị trình bày tiểu sử của 5 người ứng cử, hội nghị đã nghe từng người ứng cử báo cáo chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên đều cam kết nếu được bầu vào HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ nỗ lực cao nhất để xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; tích cực đóng góp xây dựng quận Nam Từ Liêm là quận đáng sống, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, người dân có đời sống cao.

Bà Lâm Thị Quỳnh Dao khẳng định, nếu được bầu là đại biểu HĐND thành phố, sẽ phấn đấu trở thành đại biểu chuyên trách có tâm, có tầm, có tài, hoạt động vì nhân dân. Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ, bản thân sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ thẩm định các cơ chế, chính sách; thẩm tra, xem xét các dự án đầu tư công thiết yếu, trong đó có các dự án giao thông đô thị trọng điểm, thiết yếu phục vụ cho mục tiêu phát triển của quận Nam Từ Liêm và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Bà cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của quận, các sở, ngành, các ban của HĐND thành phố trong việc đề xuất thành phố các cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư phát triển…

Bà Lại Thúy Hải cho biết, nếu được bầu vào HĐND thành phố sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND thành phố; gắn bó chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc giải quyết; tích cực đóng góp để đưa hoạt động giám sát đi vào chiều sâu, thực chất hơn... Tham gia quyết sách về những vấn đề phát triển Thủ đô, bà sẽ đặt trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ, nâng cao đời sống người dân, xây dựng quận Nam Từ Liêm xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh; phát triển hạ tầng khung kết nối quận Nam Từ Liêm với các địa bàn khác...

Ông Trần Đức Hoạt chia sẻ, trở thành đại biểu HĐND thành phố là cơ hội để ông phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu cấp ủy của quận, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh mục tiêu phát triển quận sớm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, góp phần quan trọng vào xây dựng thành phố giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm cam kết thực hiện 7 nội dung chính, trong đó, trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của quận trong giai đoạn 2020-2025 đã xác định, ông sẽ cùng cấp ủy tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện có hiệu quả những vấn đề cử tri quan tâm, trước mắt là những vấn đề thuộc nhu cầu dân sinh, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao tính gương mẫu trong công việc; tham gia đầy đủ các kỳ họp, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri; tiếp công dân đầy đủ...

Bà Lại Thị Thúy Nga cho biết, nếu trở thành đại biểu HĐND thành phố sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời đề xuất với các cấp chính quyền... Với tư cách đại biểu HĐND thành phố, bà sẽ tập trung tham gia cùng HĐND thành phố và các cấp chính quyền giải quyết vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường không khí; tình trạng ùn tắc giao thông; bổ sung đầu tư đồng bộ, hiện đại đối với các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho người già và trẻ em, các khu cây xanh, vườn hoa, sinh hoạt cộng đồng...

Ứng cử viên Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, bản thân nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND do cử tri tín nhiệm bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân; là đại biểu HĐND thành phố phải có trách nhiệm chuyển tải nguyện vọng chính đáng của cử tri, tham gia đóng góp ý kiến và cùng với HĐND bàn, quyết định các phương hướng, giải pháp và giám sát việc thực hiện các giải pháp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước. Đại biểu HĐND phải có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, dám nói lên tiếng nói của nhân dân, vì nhân dân hành động, sử dụng hiệu quả quyền của cử tri trao cho để phục vụ nhân dân, phục vụ cử tri.

Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội cam kết, nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND thành phố, sẽ nỗ lực hết sức phát huy năng lực trách nhiệm thực hiện tốt 5 nội dung cam kết chủ yếu. Trong đó, ông khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc thường xuyên; đặc biệt là công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn của các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm kịp thời, thỏa đáng và đúng pháp luật…

Thảo luận và góp ý với người ứng cử, cử tri quận Nam Từ Liêm ghi nhận, đánh giá cao 5 người ứng cử đã chuẩn bị chương trình hành động có chất lượng cao, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm. Cử tri tin tưởng và mong muốn, nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố, các ứng cử viên sẽ mang tiếng nói của cử tri và nhân dân quận Nam Từ Liêm đến với các cơ quan thành phố; là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền thành phố; góp phần đưa quận Nam Từ Liêm và Thủ đô ngày càng phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế và sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến của cử tri, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt khẳng định, dù ai trúng cử làm đại biểu HĐND thành phố cũng sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, của quận và đặc biệt là nâng cao đời sống nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng hiệu quả quyền của cử tri trao cho để phục vụ nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.