Theo dõi Báo Hànộimới trên

EVNNPC: Hơn 1000 người tham gia Hội thao Công nhân, viên chức, người lao động năm 2019

Thanh Hải| 24/05/2019 09:50

Trong  3 ngày (từ 23 đến 25-5), tại nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội thao truyền thống Công nhân, viên chức, người lao động năm 2019.


Đã trở thành truyền thống, cứ hai năm một lần, EVNNPC tổ chức Hội thao cấp Tổng công ty. Đây là dịp để cán bộ công nhân viên, người lao động của toàn Tổng công ty có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và có điều kiện rèn luyện về sức khỏe, thể chất.

Đồng thời, hoạt động này còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững; phát huy vị trí, vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.


Hội thao năm nay đã thu hút sự tham gia của 1.083 vận động viên, đại diện cho 27.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc về tranh tài ở 8 bộ môn: Bóng đá mini nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, tenis, cầu lông, bóng bàn, bơi lội và chạy việt dã.

Tại buổi khai mạc, ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, Trưởng Ban tổ chức Hội thao nhấn mạnh, bên cạnh nhiều điểm mới như tăng số lượng bộ môn thi đấu, mở rộng quy mô, thành phần tham dự của các vận động viên, Hội thao năm nay còn đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và niềm tự hào về truyền thống xây dựng, phát triển của Tổng công ty suốt nửa thế kỷ qua.

Cùng với đó, nhiều môn thi đấu mang tính tập thể cao sẽ là điều kiện để các vận động viên tham gia, thể hiện khả năng của mình và cổ động viên có những giờ phút vui vẻ, thư giãn, giải trí, cũng như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Hội thao diễn ra trong ba ngày, từ ngày 23 đến 25-5. Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích toàn đoàn và các giải thưởng riêng cho từng bộ môn thi đấu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
EVNNPC: Hơn 1000 người tham gia Hội thao Công nhân, viên chức, người lao động năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.