Theo dõi Báo Hànộimới trên

50 năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Sức mạnh và niềm tin

Thanh Hải| 03/10/2019 16:08

Ngày 6-10-1969, Công ty Điện lực, tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ Điện và Than nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải tiến quản lý kinh tế, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế.

Ngay từ khi mới thành lập, nguồn và lưới điện cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị điện thuộc thế hệ cũ, lạc hậu, chủ yếu vận hành bằng phương pháp thủ công, hơn nữa lại bị ảnh hưởng chiến tranh tàn phá nặng nề. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực đã tập trung mọi nguồn lực, tận dụng khả năng, trí tuệ của tập thể cán bộ, công nhân viên tranh thủ thời gian đế quốc Mỹ tạm ngừng ném bom miền Bắc, khẩn trương khôi phục sản xuất, củng cố quản lý, sắp xếp lại tổ chức, chuẩn bị các điều kiện vật chất - kỹ thuật để vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa mở rộng và xây dựng các công trình điện mới đáp ứng yêu cầu trước mắt và chuẩn bị đón nhận thời cơ.

Ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất. Công ty Điện lực vừa tập trung khắc phục hậu quả do chiến tranh và khôi phục sản xuất, vừa san sẻ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công nhân lành nghề vào tiếp quản cơ sở vật chất của ngành Điện lực ở miền Nam. Đồng thời, hỗ trợ và chi viện tối đa về nhân lực là những cán bộ giỏi, công nhân có tay nghề cao giúp đỡ khôi phục Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và đường dây 230kV Đa Nhim - Sài Gòn.

Thực hiện Kế hoạch 5 năm (1976-1980), Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện chủ trương khôi phục, củng cố hoàn chỉnh và mở rộng các cơ sở điện sẵn có, đồng thời, chỉ đạo sát sao việc khảo sát, thi công Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, xây dựng mới các đường dây 220kV đầu tiên ở miền Bắc, tiếp tục mở rộng lưới điện phân phối và cải tạo lưới điện hạ thế ở các thành phố, đặc biệt là ở Thủ đô Hà Nội..

Năm 1987, Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Nhà nước tiến hành mở cửa và hội nhập trên hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đây đồng thời cũng là thách thức đối với Công ty Điện lực 1 về đáp ứng nhu cầu điện. Thành tựu nổi bật của giai đoạn này được mở đầu bằng việc đưa 4 tổ máy (440MW) của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại vào vận hành an toàn, bảo đảm ổn định cho hệ thống. Tiếp đến là tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được đưa vào vận hành an toàn và liền sau đó, hằng năm đưa thêm từ 1 đến 2 tổ vào hoạt động sản xuất, tăng thêm 20% sản lượng và tạo sự chuyển biến về chất cho hệ thống điện miền Bắc.

Cùng sự ra đời của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), Công ty Điện lực 1 được chuyển từ Bộ Năng lượng về trực thuộc EVN từ ngày 1-4-1995. Chức năng quản lý nhà nước về điện được chuyển giao về Bộ Công nghiệp và Sở Công nghiệp các địa phương; các đơn vị đang trực thuộc Công ty Điện lực 1 như: Các nhà máy phát điện Hòa Bình, Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình, Thác Bà… Sở Điện lực Hà Nội, Sở Truyền tải điện, Trung tâm Máy tính, Trung tâm Thông tin, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc được đưa về trực thuộc EVN. Các sở điện lực tỉnh, thành phố đổi tên thành các điện lực tỉnh. Công ty Điện lực 1 chuyển sang giai đoạn mới, thực hiện cơ chế: Kinh doanh điện năng và phát triển lưới điện trên miền Bắc.

Năm 2010 đã đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử hình thành và phát triển điện miền Bắc, với sự ra đời của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nhanh chóng sắp xếp cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên theo tinh thần tinh giản, gọn nhẹ, chuyên nghiệp và lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy khách hàng làm đối tượng phục vụ.

Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị dẫn đầu toàn ngành về công tác điện nông thôn. Tính đến 31-12-2018, số huyện có điện 247/247, đạt tỷ lệ 100%; 5.032/5.032 xã có lưới điện quốc gia, đạt tỷ lệ 100% và 7.773.928/7.898.983 hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 98,6%. Tổng công ty luôn là đơn vị có tốc độ tăng thương phẩm và doanh thu cao nhất trong EVN.

Trong xu thế phát triển hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc xác định việc cải cách hành chính trong công tác phục vụ các dịch vụ khách hàng là một trong những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty chỉ đạo các công ty điện lực báo cáo UBND tỉnh cho phép cung cấp dịch vụ điện tại các trung tâm hành chính công của tỉnh hoặc trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2019, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty Điện lực miền Bắc có một bước ngoặt quan trọng đó là chính thức thay đổi cơ cấu tổ chức với mô hình quản lý đầy đủ với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; chức năng quản lý của Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức năng điều hành của Tổng Giám đốc được tách biệt, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, bảo đảm kịp thời, không chồng chéo, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể. Với việc hoạt động theo mô hình mới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phấn đấu trở thành nhà phân phối và kinh doanh điện năng hàng đầu ở Việt Nam, tiến tới ngang tầm các công ty điện lực ở các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ EVNNPC vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, đó là cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân với chất lượng ngày càng tốt, dịch vụ kinh doanh điện ngày càng chuyên nghiệp và hoàn hảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50 năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Sức mạnh và niềm tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.