Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành dệt may Việt Nam

Thanh Hải| 25/08/2020 15:59

(HNMO) - Ngày 25-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên của Đảng bộ Vinatex.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Vinatex nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Đảng ủy (khóa II), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường trình bày cho biết, trong nhiệm kỳ qua, có 95% tổ chức cơ sở trong Đảng bộ được đánh giá trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở Đảng bị xếp loại yếu kém; 90% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác phát triển Đảng được Đảng ủy tập đoàn và các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tập đoàn đã kết nạp được 518 đảng viên, đạt 104% kế hoạch phát triển Đảng của cả nhiệm kỳ.

Trong sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện của tập đoàn đều bám sát các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện năm 2015 đạt 36.512 tỷ đồng, năm 2019 đạt 45.486 tỷ đồng. Trong 5 năm, đạt mức tăng trưởng bình quân là 5,62%/năm.

Doanh thu đều tăng qua các năm, năm 2015 thực hiện đạt 39.455,6 tỷ đồng, năm 2019 đạt 49.200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 5,65%/năm. Kim ngạch xuất khẩu thực hiện năm 2015 đạt 2,394 tỷ USD, năm 2019 đạt 2,9 tỷ USD, với mức tăng trưởng bình quân đạt 5,02%/năm. Nộp ngân sách bình quân 176 tỷ đồng/năm.

Trong bối cảnh tình hình mới, còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Đảng ủy tập đoàn đặt ra các mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, bảo đảm phát triển ổn định, giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành dệt may Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hằng năm từ 8-10%. Chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng hằng năm từ 12-15%. Như vậy, tính đến năm 2025, lợi nhuận sẽ tăng khoảng 76-100% so với năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tập đoàn phấn đấu số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; kết nạp mới 400 đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí và tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã nhất trí bầu đồng chí Lê Tiến Trường làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Vinatex khóa III.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành dệt may Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.