Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020

Hồng Sơn - Ảnh: Viết Thành| 24/10/2020 22:45

(HNMO) - Tối 24-10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự buổi lễ, về phía trung ương có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng đại diện các bộ, ngành...

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; đại diện các sở, ngành và gần 200 doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dự lễ tôn vinh.

Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập hiệp hội. Năm 2020, tuy nền kinh tế gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm cho người lao động.

Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của chính quyền thành phố. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng đạt trên 99%, tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử cũng đạt trên 99%. Đội ngũ doanh nghiệp Thủ đô ngày càng phát triển, có hơn 297.000 đơn vị đang hoạt động và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp và nhấn mạnh, thành phố xác định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ tôn vinh.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Hà Nội tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ủng hộ làn sóng khởi nghiệp sáng tạo và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực phát triển kinh tế.

Hà Nội sẽ kiên trì thực hiện cải cách, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới... Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, Hà Nội vẫn đạt mức tăng trưởng 3,27% trong 9 tháng năm 2020, gấp hơn 1,5 lần mức bình quân cả nước. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện giãn, hoãn hơn 17.500 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp bên cạnh việc đón nhận gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới... Đó là những kết quả tích cực, đánh dấu bước trưởng thành của đội ngũ doanh nghiệp nói chung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cúp Thăng Long cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc.​​​​​​

Tại buổi lễ, 6 tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; trong đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cùng với đó, 10 doanh nghiệp được trao tặng Cúp Thăng Long;  14 đơn vị được nhận Cờ thi đua; 27 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão, lụt.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương tiếp nhận quyên góp ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo với số tiền 1,67 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão, lụt; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương tiếp nhận quyên góp ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.