Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vị thủ lĩnh của Tổng công ty 36

Thanh Hiền| 01/12/2020 07:27

(HNM) - Là một người lính trên những cung đường Trường Sơn ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ, khi đất nước hòa bình lại có 10 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào; những năm tháng này đã tôi luyện nên tố chất của người thủ lĩnh kiên cường, dũng cảm và trí tuệ trong con người Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc Tổng công ty 36.

Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp (ngoài cùng bên trái).

Chỉ trong vòng 10 năm, từ một đơn vị sắp phá sản với quân số vài chục người, Xí nghiệp 36 dưới sự chèo lái của Đại tá Nguyễn Đăng Giáp đã phát triển vượt bậc thành Tổng công ty 36 - Đơn vị Anh hùng Lao động trực thuộc Bộ Quốc phòng với hàng chục nghìn lao động, tài sản lên tới hơn 6.000 tỷ đồng như hôm nay.

Không thỏa mãn khi đang ở đỉnh cao của sự phát triển, với tầm nhìn chiến lược, tư duy vượt bậc, mạnh dạn đi trước đón đầu, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp xung phong cổ phần hóa Tổng công ty 36. Chia sẻ về quyết định táo bạo này, Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 cho biết: “Với bề dày thành tích và thế mạnh rất lớn của một doanh nghiệp quân đội, có kỷ cương, kỷ luật; nay cổ phần hóa càng giúp xác định rõ vị trí pháp lý của từng cá nhân và trách nhiệm của người lao động sẽ được gắn với tập thể...”.

Với bề dày truyền thống và nhanh nhạy trong quản lý, ứng dụng công nghệ, Tổng công ty 36 đã thi công nhiều công trình lớn, phức tạp về kỹ thuật, xứng tầm một nhà thầu đa năng, là chuyên gia hàng đầu về thủy điện, thủy lợi, có mặt khắp mọi miền Tổ quốc. Các công trình tiêu biểu, trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia phải kể đến như: Trụ sở làm việc của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ; trụ sở của Tổng cục Thuế, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước…

Không dừng ở đó, Tổng công ty đã từng bước mở rộng thị trường quốc tế với các công trình tiêu biểu tại nước bạn Lào như: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trường Nghiệp vụ biên phòng Quân đội nhân dân Lào…

Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, Tổng công ty 36 cũng đã dành hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, Tổng công ty 36 đã xây dựng trên 50 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách tại các địa phương trong nước và nước bạn Lào; tặng trên 1.000 sổ tiết kiệm tặng các gia đình chính sách, với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đặc biệt, Tổng công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ cho trên 300 con em gia đình chính sách, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ vào làm việc ổn định tại Tổng công ty; mở rộng sản xuất thường xuyên lo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho gần 10.000 lao động tại các địa phương góp phần giải quyết an sinh xã hội cho đất nước...

Với những thành tích đó, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, 4 năm liên tiếp ông đạt danh hiệu Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vị thủ lĩnh của Tổng công ty 36

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.