Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự WEF Davos 2015

Theo Hải Minh| 21/01/2015 14:39

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2015 tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 21-24/1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận “Tái định hình ASEAN và các tác động đối với tăng trưởng tại Đông Á” trong khuôn khổ WEF Davos 2014.


Dự kiến, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ dự và phát biểu tại các phiên thảo luận về ASEAN, an ninh lương thực toàn cầu, tái định hình thế giới-xác định các nhu cầu/xu hướng trong năm 2015, triển vọng địa-chính trị 2015…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng sẽ có buổi đối thoại với lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự WEF, gặp gỡ song phương với quan chức các nước, lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

WEF 2015 thu hút 2,.500 đại biểu, trong đó có trên 30 lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế, gồm Thủ tướng Đức, Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch World Bank, Chủ tịch IMF...

Với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu mới”, Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về bối cảnh mới của kinh tế thế giới; bối cảnh địa-chính trị toàn cầu và khu vực; các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực; các vấn đề đối với doanh nghiệp như rủi ro, liên kết, sáng tạo…

Theo Ban tổ chức, sẽ có trên 200 phiên thảo luận và hội thảo, trong đó 22 phiên được truyền hình trực tiếp.

Việt Nam và WEF có quan hệ từ năm 1989. WEF thường mời Việt Nam tham dự các Hội nghị thường niên tại Davos và các Hội nghị của WEF về Đông Á.

Đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam, năm 2007, Chủ tịch WEF đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị WEF Davos 2007. Với những kết quả đạt được, chuyến đi đã mở ra một giai đoạn phát triển mới giữa Việt Nam và WEF.

Tại các Hội nghị tiếp sau đó của WEF, Việt Nam nhiều lần tham dự ở cấp cao (Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự WEF Đông Á 2007; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự WEF Davos 2009 và 2011; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự WEF Davos 2008, WEF Đông Á 2009 và WEF Đại Liên 2009; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự WEF Davos 2010 và WEF Đông Á 2012; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự WEF Davos 2014).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự WEF Davos 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.