Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Thành đoàn Hà Nội – Viêng Chăn

Nguyệt Ánh| 05/07/2016 20:48

(HNMO) – Ngày 5-7, Đoàn công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội dẫn đầu đã đến chào lãnh đạo Thành ủy - Chính quyền thành phố Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythoune đón tiếp Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng


Tiếp đoàn Đoàn đại biểu thanh niên thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythoune đánh giá cao hoạt động tình nguyện thiết thực của thanh niên Hà Nội trong hành trình tình nguyện tại thủ đô Viêng Chăn. Đồng chí mong muốn, cùng với lãnh đạo Thành ủy, UBND và các đoàn thể hai thành phố, thế hệ trẻ hai Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu, hỗ trợ thiết thực.

Hội đàm giữa Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội và Đoàn thanh niên thành phố Viêng Chăn.


Qua đó gìn giữ, phát huy, nối tiếp truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc anh em. Báo cáo với đồng chí đô trưởng Viêng Chăn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết các hoạt động của đoàn thanh niên Thủ đô Hà Nội tại Viêng chăn đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Trong thời gian qua, Hợp tác hữu nghị giữa thanh niên Thủ đô hai nước Việt Nam – Lào đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể đóng góp vào sự phát triển của tình hữu nghị anh em giữa hai Thủ đô nói riêng và hai nước nói chung.

Thành đoàn Hà Nội trao tặng tranh Khuê Văn Các cho Thành đoàn Viêng Chăn.


* Chiều cùng ngày, tại Thành ủy Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra hội đàm giữa Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội và Đoàn thanh niên thành phố Viêng Chăn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hai Thủ đô.

Tại chương trình hội đàm, Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn đã giới thiệu khái quát bộ máy tổ chức và các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai Thủ đô trong thời gian qua. Hai bên đã trao đổi, tăng cường hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa hai Thủ đô, nhằm tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác, giao lưu, hữu nghị truyền thống giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Thành đoàn Hà Nội – Viêng Chăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.