Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

TTXVN| 27/09/2018 06:39

Ngày 26-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào dẫn đầu, sang dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Đồng chí Phankham Viphavanh trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Việc đồng chí Trần Đại Quang từ trần không chỉ là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, đặc biệt đã cử Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Phankham Viphavanh dẫn đầu sang dự lễ tang, để Quốc tang hai ngày, thể hiện sâu đậm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon nhân dịp Thủ tướng Lee Nak Yeon sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sâu sắc việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đã có điện chia buồn, Thủ tướng Lee Nak Yeon sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nhấn mạnh đây là tình cảm và sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đối với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới tương lai, ký tháng 3-2018.

Thay mặt Tổng thống Moon Jae-in, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, cho rằng đây là tổn thất lớn đối với hai nước; khẳng định Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẽ tiếp tục cùng Việt Nam nỗ lực để phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

* Chiều 26-9, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; cảm ơn đồng chí Triệu Lạc Tế và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đồng chí Triệu Lạc Tế trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lời chia buồn sâu sắc của đồng chí Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục đạt thành quả mới trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

* Chiều 26-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Epifanova Olga Nikolaevna, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga sang Việt Nam dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thay mặt lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga gửi tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; đánh giá Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; cử Đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga làm Trưởng đoàn sang dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang; cho rằng, điều đó thể hiện sự chia sẻ, tình cảm bạn bè thân thiết với Việt Nam.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu cấp cao; tăng cường tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; kiểm soát tốt bất đồng, duy trì tình hình hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

* Chiều 26-9, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Mikhail Myasnikovich nhân dịp ngài Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Belarus sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Mikhail Myasnikovich dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Belarus sang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo và nhân dân Belarus đã có lời chia buồn, thăm hỏi chân tình trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Thượng viện Belarus Mikhail Myasnikovich chuyển tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Alexander Lukashenko và nhân dân Belarus; khẳng định Belarus sẽ tiếp tục tích cực triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi tháng 6-2017; mong muốn Nhà nước Việt Nam tiếp tục ủng hộ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

* Cũng tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon nhân dịp Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Sáng 26-9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền và phu nhân sang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn với Chính phủ, nhân dân Việt Nam. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo các nước viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.