Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan hệ giữa Hà Nội và Mátxcơva sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Quỳnh Dương - Minh Hiếu. Ảnh: Bá Hoạt - Hữu Tiệp| 24/12/2018 15:33

(HNMO) - Ngày 24-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn đại biểu Thành ủy Mátxcơva...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva Parfenov Denis Andreevich.


Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Thành ủy Mátxcơva – Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 50 vào ngày 2-12 vừa qua, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới đồng chí Rashkin Valery tái đắc cử Bí thư thứ nhất Thành ủy Mátxcơva nhiệm kỳ 2018-2022.

Điểm lại hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian gần đây, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong năm 2019-2020, Việt Nam và Nga sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm Hiệp ước các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị (năm 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2020). Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng với kết quả hợp tác và nỗ lực của Chính phủ hai nước, quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và Mátxcơva sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva Parfenov Denis Andreevich ký thỏa thuận hợp tác.


Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, hiện có 34 dự án của Nga đang đăng ký đầu tư tại Hà Nội với số vốn là 85,3 triệu USD. Tính đến tháng 10-2018, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Nga đạt 139 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Nga đạt 549 triệu USD. Trong năm 2018, hai thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, trong đó có trao đổi các đoàn cấp cao.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Mátxcơva, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục – đào tạo và văn hóa, đồng thời bày tỏ hy vọng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới sẽ tạo ra bước tiến giúp tăng cường hơn nữa tình hữu nghị bền chặt giữa hai Thành ủy. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã đề xuất 4 nội dung hợp tác trong thời gian tới gồm: Tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai Thành ủy trong giai đoạn mới; Thúc đẩy chính quyền các cấp của Mátxcơva tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn, thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp Mátxcơva tăng cường tìm hiểu thị trường và hợp tác với các doanh nghiệp của Hà Nội trong các hoạt động kinh tế - đầu tư thương mại; Quan tâm thúc đẩy dự án “Nhà Mátxcơva tại Hà Nội” sớm được triển khai, góp phần quan trọng vào thành tựu hợp tác chung giữa hai thủ đô; Tăng cường giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa để thế hệ trẻ Hà Nội và Mátxcơva hiểu biết lẫn nhau, trân trọng và phát huy mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai thủ đô và hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva Parfenov Denis Andreevich.


Bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của TP Hà Nội, Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva Parfenov Denis Andreevich đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai thủ đô trong thời gian qua. Đồng chí Parfenov Denis Andreevich cho biết trong năm 2018 đã có rất nhiều hoạt động giao lưu được tổ chức tại Mátxcơva, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên Nga và Việt Nam. Đây là cơ hội để thể hệ trẻ hai nước gần gũi và hiểu biết nhau hơn. Nhất trí với những đề xuất của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, đồng chí Parfenov Denis Andreevich cho rằng, cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực vì lợi ích người dân hai thủ đô và hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Parfenov Denis Andreevich đã trao tặng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng Huy hiệu Vì những đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, phát huy, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa các Đảng Cộng sản trên thế giới.

*Sau buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva Parfenov Denis Andreevich đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy Mátxcơva – Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Thành ủy Hà Nội – Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung hợp tác chính gồm: Hỗ trợ tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, lý luận chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng; Ủng hộ thúc đẩy việc hợp tác giữa các cơ quan dân cử, tăng cường mối liên kết của các tổ chức xã hội, các hội phụ nữ và thanh thiếu niên nhằm mục đích củng cố tình hữu nghị giữa hai nước và hai thành phố, cũng như khuyến khích thực hiện các thỏa thuận được ký kết giữa các tổ chức của hai bên.

*Chiều 24-12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã tiếp Đoàn công tác của Thành ủy Mátxcơva, Liên bang Nga, do đồng chí Parfenov Denis Andreevich, Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Bí thư Thành ủy Mátxcơva, Nghị sỹ Duma Quốc gia Nga Parfenov Denis Andreevich.


Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva Parfenov Denis Andreevich nhận thấy, trong thời gian qua, các hoạt động trao đổi, giao lưu giữa hai Đảng Cộng sản, hai nước và hai thủ đô diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, đáng chú ý là sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ. Đồng chí Parfenov Denis Andreevich cam kết kiến nghị chính quyền Mátxcơva và Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương với Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung; đồng thời mong muốn thành phố hỗ trợ thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án "Nhà Mátxcơva tại Hà Nội”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua rất đáng ghi nhận, song còn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Đồng chí mong muốn lãnh đạo TP Mátxcơva tăng cường hơn nữa trao đổi, hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà nước bạn có thế mạnh như quản lý đô thị, văn hóa lịch sử, du lịch, đầu tư, thương mại...

Nhân dịp này, Bí thư thứ hai Thành ủy Mátxcơva cũng trao tặng Huy hiệu Vì những đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, phát huy, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa các Đảng Cộng sản trên thế giới cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan hệ giữa Hà Nội và Mátxcơva sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.