Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10

Thùy Dương| 11/01/2019 06:34

(HNM) - Triển khai cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai nước, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 được tổ chức ngày 10-1, tại TP Hồ Chí Minh...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng (trái) đồng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan của hai bên hài lòng nhận thấy, hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới hai nước kể từ Hội nghị lần thứ 9 (tháng 3-2017) đến nay đã đạt nhiều kết quả thực chất.

Hai bên đề cao tầm quan trọng của hợp tác an ninh - quốc phòng trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh của mỗi nước; nhất trí triển khai các kế hoạch hợp tác cụ thể, phối hợp ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới; bày tỏ quyết tâm thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giữa các tỉnh biên giới...

Hai bên biểu dương nỗ lực của các lực lượng chức năng làm công tác phân giới cắm mốc (PGCM) đã hoàn thành khối lượng lớn công việc và nhất trí tập trung nỗ lực để sớm hoàn tất và ký kết hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% khối lượng công tác PGCM.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra Báo cáo trung tâm và Thông cáo chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.