Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

Quỳnh Dương| 11/01/2019 07:16

(HNM) - Chiều 10-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan) do Chủ tịch Hội đồng Kai Pontinen dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan), Kai Pontinen. Ảnh: Phạm Hùng


Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, năm 2018 để lại nhiều dấu ấn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Phần Lan khi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương có nhiều bước tiến và thành tựu nổi bật. Mặc dù xa cách về địa lý nhưng Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo và giao lưu biểu diễn nghệ thuật.

Đánh giá cao việc ngài Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia dành nhiều tình cảm tốt đẹp, quan tâm tiếp đón nhiều đoàn đại biểu của TP Hà Nội sang thăm và làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, các cuộc gặp đã tạo ra nhiều triển vọng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực tiềm năng. Đặc biệt, việc ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia vào ngày 7-1 vừa qua là một dấu mốc mới cho sự hợp tác chặt chẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa giữa hai bên, trở thành điểm nhấn cho quan hệ hợp tác cấp địa phương của hai nước.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như giáo dục, đào tạo nghề, giao lưu văn hóa nghệ thuật, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Chủ tịch vùng Nam Ostrobothnia quan tâm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: An sinh xã hội, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thành phố thông minh, chính phủ điện tử, công nghệ xanh, năng lượng, phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia Kai Pontinen tin tưởng trong thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Để các chương trình hợp tác đạt hiệu quả cao nhất, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia Kai Pontinen đề nghị hai bên cùng tổ chức cuộc họp đánh giá hằng năm để rà soát kết quả thực hiện được cũng như đề ra phương hướng tháo gỡ khó khăn, lên kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia Kai Pontinen cảm ơn chính quyền TP Hà Nội đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục được đón các đoàn của Hà Nội sang thăm và làm việc trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.