Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thụy Điển luôn là đối tác tin cậy và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Nguyễn Thúc| 11/01/2019 20:46

(HNMO) - Tối 11-1, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (11-1-1969 - 11-1-2019).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.


Tham dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển Nguyễn Khánh Ngọc; Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg; các cựu đại sứ của hai nước, đại diện các cơ quan trung ương và địa phương, đại diện cộng đồng người Thụy Điển tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đối tác hai nước. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ về tinh thần và giúp đỡ vật chất hết sức quý báu của Thụy Điển, khi là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến gian khổ giành độc lập. Trong 50 năm qua, Thụy Điển đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 3,4 tỷ USD với nhiều công trình góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu đậm, bền vững theo thời gian và hiện chuyển trọng tâm hợp tác hướng vào thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ và du lịch.

Về phần mình, Đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg nhắc lại sự kiện bang giao giữa hai nước cách đây 50 năm mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme và đông đảo người dân nước này đã xuống đường tuần hành, lên tiếng mạnh mẽ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Thụy Điển đã trở thành người bạn chí tình, là một trong những nhà tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam trong các thập niên 1970 đến 1990.

Đại sứ Pereric Hogberg khẳng định, Thụy Điển luôn là đối tác tin cậy và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào tương lai hợp tác tươi sáng giữa hai nước.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nghệ sỹ hai nước đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với chủ đề về quan hệ Việt Nam - Thụy Điển. Các cựu đại sứ, chuyên gia, cán bộ hai nước đã tham gia cuộc tọa đàm, nhắc lại những kỷ niệm không thể phai nhạt về sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên qua các thời kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thụy Điển luôn là đối tác tin cậy và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.