Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Hungary

TTXVN| 18/01/2019 06:51

Chiều 17-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Yakab Istvan.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Yakab Istvan cho biết, Hungary đã tháo gỡ các vướng mắc để đầu năm 2019 Hiệp định khung về hợp tác tín dụng giá trị gần 60 triệu euro có hiệu lực, có thể tiến hành xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ; mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, dược phẩm, nông nghiệp...

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary. Ảnh: VOV


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là công trình hợp tác mang tính nhân văn cao, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thiết yếu cho 20 triệu người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn Hungary tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mở thêm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và EU, trong đó có Hungary. Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối để Hungary tiếp cận thị trường ASEAN.

*Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Quốc hội Hungary do Phó Chủ tịch Quốc hội Yakab Istvan làm Trưởng đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Hungary

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.