Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

Phương Quỳnh| 19/02/2019 17:43

(HNMO) - Ngày 19-2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp ông Alexander Anikin, Phó Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, năm 2019 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với mối quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam, nhất là hai nước đang chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Điểm qua tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho biết, bên cạnh những thành tựu đạt được, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều áp lực của quá trình đô thị hóa.

Trong quá trình quản lý về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngoài nhiệm vụ phát triển, thành phố luôn chú ý, coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; những vi phạm được xử lý nghiêm. Hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Thủ đô trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexander Anikin đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga trong thời gian qua. Hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong phòng, chống tham nhũng.

Vui mừng trước việc chính quyền TP Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng, ông Alexander Anikin khẳng định, Cơ quan chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.