Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các thành phố của Bulgaria

Quỳnh Dương| 08/03/2019 15:39

(HNMO) - Ngày 8-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp bà Marinela Milcheva Petkova, Đại sứ Bulgaria, nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Marinela Milcheva Petkova, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Đại sứ Bulgaria Marinela Milcheva Petkova bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Hà Nội - một thành phố xanh và hòa bình - đã đạt được trong quá trình phát triển, đồng thời đánh giá cao việc thành phố đã nỗ lực đóng góp vào công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. Trong thời gian đảm nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Marinela Milcheva Petkova mong muốn sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai nước, cũng như giữa Hà Nội với Thủ đô Sofia trong nhiều lĩnh vực.

Điểm qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2018, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,61%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 7,5 tỷ USD, số lượng khách du lịch vào khoảng 26 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 6 triệu lượt. Về công tác đối ngoại, những năm gần đây, TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với nhiều đại sứ quán trên địa bàn, tổ chức những sự kiện văn hóa nhằm tăng cường mối quan hệ và sự hiểu biết của người dân Hà Nội với bạn bè thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao việc Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam duy trì tổ chức Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội hằng năm, đồng thời mong muốn, trong thời gian đảm nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Marinela Milcheva Petkova sẽ là cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các thành phố của Bulgaria trong lĩnh vực du lịch, đào tạo và nông nghiệp.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng hoa cùng những lời chúc mừng tốt đẹp tới bà Marinela Milcheva Petkova.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các thành phố của Bulgaria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.