Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Pháp ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh

TTXVN| 18/03/2019 08:26

Kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ 20-3, ngày 17-3, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán một số nước tại thành phố cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội Pháp ngữ năm 2019.

Học sinh đến tham quan, tìm hiểu tại các gian hàng. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)


Ngày hội thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và người dân trên địa bàn tham gia, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Triển lãm, ẩm thực mang đậm dấu ấn của nước Pháp; thi ảnh dành cho các thành viên tham gia lễ hội; 45 gian hàng của các đơn vị đã giới thiệu về các chương trình học của các trường từ bậc tiểu học đến đại học tại thành phố có giảng dạy tiếng Pháp.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chương trình giảng dạy tiếng Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển được hơn 20 năm, đến nay có 18 trường phổ thông tham gia với 4.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Thành phố là một trong những địa phương có phong trào học tiếng Pháp, giao lưu văn hóa với các nước nói tiếng Pháp phát triển sôi nổi trong cả nước. Do vậy, Ngày hội được tổ chức tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ cho những người nói tiếng Pháp, yêu thích tiếng Pháp cũng như văn hóa Pháp đang ở thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Pháp ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.