Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển thành công mối quan hệ đối tác Bỉ - Việt Nam

Kim Dung| 01/06/2019 07:25

(HNM) - Ngày 31-5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Bỉ - Việt Nam: Mối quan hệ đối tác phát triển thành công”.


Quang cảnh sự kiện "Bỉ – Việt Nam: Mối quan hệ đối tác phát triển thành công".(Ảnh: Khánh Linh)


Đây là hoạt động đánh dấu việc kết thúc chương trình hợp tác phát triển song phương cấp chính phủ giữa Bỉ và Việt Nam trong hơn 4 thập niên qua. Tọa đàm do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Bỉ và Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Tại tọa đàm, các bên cùng điểm lại những dấu mốc hợp tác quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Từ quan hệ đối tác lâu dài về hợp tác phát triển, Bỉ và Việt Nam đã nâng tầm quan hệ song phương. Giá trị giao dịch thương mại giữa hai nước đạt 2,8 tỷ euro vào năm 2018. Đầu tư của Bỉ vào Việt Nam đã tăng lên hơn 900 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp của Bỉ đã và đang góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua các dự án xây dựng khu công nghiệp xanh...

Mối quan hệ hợp tác trong tương lai sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: Giáo dục, nông nghiệp và công nghệ môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển thành công mối quan hệ đối tác Bỉ - Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.