Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng UNESCO vì những mục tiêu phát triển chung

Quỳnh Dương| 12/07/2019 21:22

(HNMO) - Chiều 12-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Firmin Edouard Matoko, Đặc phái viên Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tới thăm và tham dự lễ kỷ niệm 20 năm Hà Nội được trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Tại buổi tiếp, thay mặt Tổng Giám đốc UNESCO, ông Firmin Edouard Matoko bày tỏ vui mừng khi quay lại Hà Nội để tham dự sự kiện ý nghĩa này. Là người trao danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” cho Hà Nội 20 năm trước, ông Firmin Edouard Matoko đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng với UNESCO trong nhiều năm qua; đồng thời hy vọng, với những nỗ lực đã thể hiện trong quá trình phát triển, Hà Nội sẽ được trao tặng nhiều danh hiệu khác. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, nhiều năm qua, chính quyền, người dân Hà Nội luôn tự hào về danh hiệu được UNESCO trao tặng và luôn nỗ lực để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, những năm gần đây, Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, tỷ lệ khách du lịch quốc tế đạt gần 6 triệu lượt trong năm 2018.

Hà Nội cũng đã đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn như Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai... Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn, trong thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội vì những mục tiêu phát triển chung. 

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì tiệc chiêu đãi ông Firmin Edouard Matoko cùng Đoàn đại biểu UNESCO.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng UNESCO vì những mục tiêu phát triển chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.