Theo dõi Báo Hànộimới trên

Củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

TTXVN| 17/08/2019 06:39

Ngày 16-8, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tham dự hội đàm có đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các ban, ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh. Về phía nước bạn Lào có đồng chí Bounthong Chithmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, Ủy ban Kiểm tra của hai nước đã trao đổi những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu, xây dựng hệ thống văn bản, xây dựng hệ thống chính trị cho hai Đảng, Nhà nước cùng phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự trong nước và trong khu vực.

Trong phát biểu của mình, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, thỏa thuận hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam có nhiều chuyển biến rõ rệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Tại hội đàm, đồng chí Bounthong Chithmany bày tỏ mong muốn, thời gian tới Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trên mọi mặt để thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự giữa hai nước.

* Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giao lưu văn hóa, văn nghệ và đi thăm các khu di tích, khu lưu niệm trên địa bàn huyện Can Lộc và Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.