Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hạ viện Maroc

Theo Hoàng Thị Hoa (TTXVN)| 26/08/2019 18:32

Bên lề Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), chiều 26-8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hạ viện Maroc và cho biết, cá nhân Chủ tịch Quốc hội cũng như Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vẫn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Vương quốc Maroc vào tháng 3 vừa qua, đặc biệt là sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki tại ba thành phố của Maroc. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Hạ viện Maroc đã cử đoàn cấp cao tham dự AIPA 40 lần này tại Thái Lan; trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki và đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc đến tham dự AIPA 41 mà Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch, dự kiến diễn ra tại thành phố Hạ Long vào năm 2020. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn ông El Malki và Hạ viện Maroc quan tâm thúc đẩy quan hệ với nghị viện các nước AIPA, đặc biệt là Quốc hội Việt Nam, cũng như các cơ chế hợp tác nghị viện tại ASEAN, châu Á-Thái Bình Dương thông qua việc cử các đoàn cấp cao tham dự các hội nghị tổ chức tại Việt Nam và các nước ASEAN. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; cấp bộ, ngành và địa phương nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ của Maroc dành cho Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, như việc Maroc ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, công nhận kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam…

Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Ông khẳng định, Maroc cũng có truyền thống coi trọng tình cảm, tình hữu nghị; đồng thời thông báo sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục ủng hộ Maroc tại các diễn đàn quốc tế, đề nghị hai bên tiếp tục phát huy sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết.  

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp và các cơ chế tham vấn chính trị giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác địa phương, triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Đà Nẵng - Tangier (Maroc), được ký nhân dịp Chủ tịch Quốc hội thăm Maroc, thúc đẩy quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương khác như: Thành phố Hồ Chí Minh - Casablanca (Maroc), Nha Trang - Agadir (Maroc). 

Chủ tịch Hạ viện Maroc chia sẻ, qua cuộc hội kiến và những nội dung đã trao đổi, ông cảm nhận được vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, qua đó giúp các bên xích lại gần nhau, tạo điều kiện cho hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương của Maroc và Việt Nam.  

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki mong muốn Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Maroc trong quá trình trở thành quan sát viên AIPA, cũng như Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Maroc trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành về ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hạ viện Maroc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.