Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam cháy bỏng khát vọng về "hòa bình và thịnh vượng"

Nguyễn Thúc| 29/08/2019 21:21

(HNMO) - Tối 29-8, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể tiếp đón Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tới dự tiệc chiêu đãi còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đại diện các bộ, ban, ngành.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung. Về phía Đoàn Ngoại giao, Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui cùng các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tiệc chiêu đãi.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hơn 7 thập kỷ qua, muôn triệu người con đất Việt đã sát cánh bên nhau, vượt muôn vàn gian khó, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Từ một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, mở rộng hội nhập quốc tế, trở thành một nền kinh tế năng động, một điểm liên kết kinh tế, kết nối đa chiều trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế, đóng góp ngày càng chủ động, có trách nhiệm, tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng khẳng định, trong quá trình đó, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ hiệu quả và hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế. 

Thủ tướng nhận định, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, người dân Việt Nam hôm nay tiếp bước những thế hệ cách mạng đi trước, đang cháy bỏng khát vọng về “hòa bình và thịnh vượng”, vững bước tiến tới “đài vinh quang” sánh vai với các cường quốc, bạn bè năm châu như niềm mong ước trước khi đi xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh 50 năm trước.

Thủ tướng cho biết, năm 2020 sẽ là giai đoạn có nhiều sự kiện trọng đại đối với Việt Nam và là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ to lớn, chuẩn bị cho nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với tăng trưởng cao. Trong năm 2020, Việt Nam sẽ vinh dự đảm nhiệm hai trọng trách quốc tế lớn là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là niềm tự hào của khát vọng dân tộc, song cũng là trách nhiệm lớn lao mà cộng đồng quốc tế tin tưởng giao phó cho Việt Nam. Thủ tướng mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục phối hợp, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công trọng trách to lớn này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong nhận được sự hợp tác của các thành viên ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 để cùng hành động hướng tới thành công của Tầm nhìn ASEAN 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng rằng với khát vọng và niềm tin về một nước Việt Nam hòa bình, hội nhập mạnh mẽ, phát triển hùng cường, Việt Nam sẽ luôn là người bạn chân thành, thủy chung, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội, Đại sứ nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh. Đại sứ đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại hữu nghị, hợp tác và hòa bình trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định, việc giành được 192/193 phiếu bầu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc để trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 đã phản ánh vị thế của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thành công rực rỡ khi đảm nhận những trọng trách quốc tế này. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam cháy bỏng khát vọng về "hòa bình và thịnh vượng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.