Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam và EU ký Hiệp định FPA

Quỳnh Chi| 18/10/2019 07:20

(HNM) - Ngày 17-10, tại Brussels (Vương quốc Bỉ), Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Federica Mogherini và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ký Hiệp định khung nhằm thiết lập một khuôn khổ cho sự tham gia của Việt Nam trong các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA).

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Mogherini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu ký Hiệp định FPA.

Việc ký kết hiệp định này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ của hai phía, thể hiện quyết tâm lớn từ cả EU và Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác và hợp tác quốc phòng và an ninh.

Việt Nam là quốc gia đối tác thứ hai tại châu Á sau Hàn Quốc và là nước đầu tiên thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký hiệp định này với EU. Hiệp định cho phép EU và Việt Nam cùng nhau xử lý những thách thức an ninh chung tại châu Á và các khu vực khác trong thời gian tới.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và EU ký Hiệp định FPA

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.