Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Chính phủ

TTXVN - Nguyễn Thúc| 30/10/2019 06:58

Chiều 29-10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Phó Thủ tướng Liên bang Nga Maxim Akimov đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn đưa hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov đồng chủ trì khóa họp lần thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Tại khóa họp, hai bên nhất trí xem xét, tháo gỡ các rào cản phi thuế quan trong xuất, nhập khẩu hàng hóa, thảo luận việc các công ty Nga tăng cường hiện diện và triển khai các dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam...

* Cũng trong ngày 29-10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã tiếp đồng chí Soonthorn Xayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1/11/1949 - 1/11/2019) và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và thỏa thuận hợp tác giữa hai ban, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Chính phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.