Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy hợp tác giao thông - vận tải trong khối ASEAN

Tuấn Lương| 12/11/2019 07:29

(HNM) - Ngày 11-11, Hội nghị quan chức cấp cao giao thông - vận tải ASEAN lần thứ 48 (STOM 48) và Hội nghị STOM 48 + đối tác, do Bộ Giao thông - Vận tải Việt Nam chủ trì tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, 3 nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ban Thư ký ASEAN, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Đại diện quan chức cấp cao GTVT các nước ASEAN tham dự Hội nghị quan chức cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 48 (STOM 48)

Hội nghị STOM 48 và Hội nghị STOM 48 + đối tác sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến 13-11). Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ tập trung bàn thảo nhằm thúc đẩy hoàn thành thủ tục ký các điều ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải, hàng không; sớm thống nhất nội dung các điều ước gồm: Nghị định thư về quyền vận chuyển tạm dừng giữa các điểm trong lãnh thổ của bất kỳ quốc gia thành viên ASEAN; Nghị định thư về tiêu chuẩn thiết bị huấn luyện bay mô phỏng thuộc Thỏa thuận ASEAN công nhận lẫn nhau về cấp phép cho người lái máy bay.

Đồng thời thúc đẩy thủ tục phê duyệt, phê chuẩn hoặc chấp thuận các hiệp định và thỏa thuận trong lĩnh vực giao thông - vận tải đã ký kết trước đây để sớm có hiệu lực và đi vào thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác giao thông - vận tải trong khối ASEAN

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.