Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội trao đổi về quản lý thông tin truyền thông với Đoàn công tác Campuchia

Phương Nguyên| 21/11/2019 06:41

(HNM) - Sáng 20-11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tiếp Đoàn công tác của Campuchia do ông Tey Maly, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Thông tin Campuchia làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý thông tin giữa hai bên.

Tại buổi tiếp, giới thiệu với Đoàn thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngành TT&TT Thủ đô, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, Hà Nội hiện có 20 cơ quan báo chí, hoạt động trên 4 loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

Trong những năm qua, báo chí của thành phố cơ bản làm tốt vai trò là cơ quan ngôn luận và là diễn đàn của nhân dân Thủ đô. Bên cạnh các cơ quan báo chí truyền thống, thành phố cũng tăng cường phát triển báo chí điện tử, thay đổi theo xu hướng của thế giới…

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Tey Maly, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Thông tin Campuchia cũng giới thiệu khái quát về hệ thống báo chí của Campuchia. Theo đó, Campuchia có hệ thống báo chí khá đa dạng, báo chí nhà nước, tư nhân và báo chí nước ngoài. Bên cạnh đó, là các website, ti vi online, Đài phát thanh, Đài truyền hình cáp, Đài truyền hình vệ tinh, các nhà xuất bản…

Trả lời những câu hỏi liên quan đến quản lý mạng xã hội (Facebook, ti vi online); quản lý thông tin chính thống, không chính thống, lãnh đạo Sở TT&TT cũng trao đổi với Đoàn công tác Campuchia về kinh nghiệm xử lý vi phạm với những thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội trong nước cũng như mạng xã hội nước ngoài tại Việt Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trao đổi về quản lý thông tin truyền thông với Đoàn công tác Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.