Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành ủy luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn (Lào)

Nguyễn Thúc| 26/11/2019 12:41

(HNMO) – Ngày 26-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn cán bộ Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Khemphet Phengduongchan, Thành ủy viên, Trưởng ban dẫn đầu tới chào xã giao nhân dịp Đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.


Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã không ngừng phát triển, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế và là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Trên tinh thần đó, từ nhiều năm nay, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn cùng một số tỉnh, thành phố của Lào đã thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Đánh giá cao sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan tuyên giáo hai Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Thường trực Thành ủy Hà Nội luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các ban Đảng cũng như các sở, ban, ngành hai thủ đô đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, hợp tác trên các lĩnh vực cũng như cụ thể hóa các cam kết giữa Hà Nội và Viêng Chăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trong chuyến làm việc lần này, Ban Tuyên huấn Thành ủy Viêng Chăn và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ chia sẻ được nhiều nội dung và kinh nghiệm một cách thiết thực, hiệu quả.

Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn Khemphet Phengduongchan nhất trí sẽ đưa những thảo luận lần này giữa Ban Tuyên huấn Thành ủy Viêng Chăn và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đi vào chiều sâu, qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đồng chí Khemphet Phengduongchan cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện để hai thủ đô tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, qua đó tăng cường giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. 

Nhất trí với những trao đổi của đồng chí Khemphet Phengduongchan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Hà Nội và Viêng Chăn luôn là minh chứng sinh động và cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. 

* Ngay sau buổi tiếp, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn đã tiến hành hội đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn Khemphet Phengduongchan.

Hai bên đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Triển khai công tác chính trị - tư tưởng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ thành phố tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác tư tưởng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; công tác quản lý báo chí xuất bản, quản lý văn hóa và xây dựng công nghiệp văn hóa…

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ Ban Tuyên huấn Thủ đô Viêng Chăn cũng đã tới chào xã giao Ban Tuyên giáo Trung ương; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn (Lào)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.