Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn EU tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững

Quỳnh Dương| 29/11/2019 15:23

(HNMO) - Ngày 29-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Giorgio Aliberti nhân dịp ngài Đại sứ nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu Giorgio Aliberti.

Tại buổi tiếp, Đại sứ EU Giorgio Aliberti bày tỏ vui mừng khi chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Ông cho biết đã tới Việt Nam 3 năm trước đây và cảm thấy ấn tượng với những thay đổi tích cực của Việt Nam trong lần quay trở lại này.

Theo Đại sứ, Hà Nội đã phát triển hơn trước rất nhiều nhưng vẫn giữ được vẻ quyến rũ của một thành phố có bề dày lịch sử. Đại sứ Giorgio Aliberti đánh giá cao mối quan hệ song phương EU - Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo...

Đại sứ Giorgio Aliberti cho biết, phái đoàn EU tại Việt Nam dự kiến vào tháng 5-2020 sẽ tổ chức sự kiện văn hóa “Ngôi làng châu Âu” tại Hà Nội. Ông Giorgio Aliberti hy vọng, thành phố Hà Nội sẽ hợp tác và tạo điều kiện để sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại sứ Giorgio Aliberti nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời hy vọng ngài Đại sứ sẽ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 

Điểm qua một số thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dự báo năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội sẽ đạt 7,5%; lượng khách du lịch tới Hà Nội đạt 19,5 triệu lượt, trong đó có 7,2 triệu lượt khách quốc tế; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 8 tỷ USD. 

Trong chiến lược phát triển của Hà Nội thời gian tới, thành phố chú trọng tới các lĩnh vực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử; xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm hướng tới mô hình thành phố thông minh, phát triển bền vững... Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hy vọng, các quốc gia thành viên EU sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đầu tư vào Hà Nội trong những lĩnh vực này.

Về sự kiện văn hóa “Ngôi làng châu Âu”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẽ phối hợp và tạo mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn EU tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.