Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương trình nghệ thuật chào mừng “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội 2019”

Quỳnh Chi - Minh An| 30/11/2019 06:43

(HNM) - Tối 29-11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội” do chính quyền thành phố Mátxcơva (Nga) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại diện chính quyền thành phố Mátxcơva, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam... đã dự, động viên các nghệ sĩ, diễn viên.

Chương trình là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động sự kiện “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội”. Các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Đoàn nghệ thuật Mátxcơva (Liên bang Nga) đã mang đến những tiết mục ba lê ấn tượng; qua đó tôn vinh nền nghệ thuật Nga vĩ đại, từng khiến nhiều khán giả trên thế giới, trong đó có Việt Nam say đắm.

* Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Mátxcơva (Nga), do ông Sergei Cheremin, Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Mátxcơva dẫn đầu tới thăm và làm việc trong khuôn khổ chương trình “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội 2019”.

Chia sẻ về chương trình “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội 2019”, ông Sergei Cheremin cho biết, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, nhiều hội thảo, hội đàm về kinh tế, du lịch, thương mại cũng sẽ diễn ra. Ông Sergei Cheremin hy vọng, sự kiện sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho người dân Hà Nội và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai thành phố.

Nhân dịp này, thay mặt chính quyền Mátxcơva, ông Sergei Cheremin gửi lời mời Chủ tịch UBND thành phố và Đoàn đại biểu Hà Nội tới Mátxcơva tổ chức chương trình “Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva" vào năm sau.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội 2019” là sự kiện có nhiều ý nghĩa, nhất là được tổ chức vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, người dân Hà Nội cũng như Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm tốt đẹp của nhân dân Nga đã giúp đỡ Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của chiến tranh cũng như công cuộc tái thiết đất nước.

Hoan nghênh ý tưởng kết nghĩa quận Đông Bắc của Mátxcơva và quận Nam Từ Liêm của Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định sẽ sớm triển khai công việc liên quan, đồng thời mong muốn dự án “Ngôi nhà Mátxcơva tại Hà Nội” sẽ sớm khởi công và đi vào hoạt động.  

* Cùng ngày, trong khuôn khổ “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội” năm 2019, đã diễn ra phiên họp toàn thể về hợp tác song phương giữa thành phố Mátxcơva (Nga) và Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham dự.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản khẳng định, Hà Nội có lịch sử hơn 1.000 năm, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, có nhiều điều kiện phát triển, hấp dẫn về đầu tư, kinh doanh. Chính quyền Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, phát triển trên địa bàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cũng cho biết, Hà Nội luôn xác định nước Nga nói chung và thành phố Mátxcơva nói riêng là đối tác quan trọng, lâu dài; đề nghị chính quyền Mátxcơva tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam và Hà Nội đầu tư tại thành phố Mátxcơva.

Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp, đơn vị quản lý của hai thành phố Mátxcơva và Hà Nội đã trao đổi kinh nghiệm phát triển giao thông, du lịch, thương mại, thu hút đầu tư, cải thiện chất lượng không khí...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình nghệ thuật chào mừng “Những ngày Mátxcơva tại Hà Nội 2019”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.