Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, chợ đông hơn nhưng bảo đảm yêu cầu phòng dịch

Thanh Hiền - Lam Giang| 21/09/2021 14:38

(HNMO) - Ngày 21-9, ngày đầu tiên thành phố Hà Nội nới lỏng thêm nhiều hoạt động kinh tế - xã hội sau 2 tháng thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cũng đúng Rằm tháng Tám âm lịch. Vì vậy, lượng người dân đi chợ mua sắm đông hơn.

Các loại trái cây như bưởi, hồng, dưa hấu... được nhiều người mua.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại các chợ sáng Đại Mỗ và Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), chợ Trung Hòa và Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), chợ Thành Công (quận Ba Đình), chợ Gia Lâm (quận Long Biên)…, thay vì chỉ mở một số quầy hàng như những ngày trước đây, hôm nay, gần như mọi gian hàng mở trở lại. Tại các quầy thịt, rau, hoa, quả, giò chả, xôi chè…, hàng hóa rất phong phú, giá cả tương đối ổn định.

Chị Lê Bích Hằng, tiểu thương tại chợ Trung Văn cho biết: "Khách hôm nay khá đông nhưng mọi người đều đeo khẩu trang, chú ý giữ khoảng cách".

Bà Nguyễn Xuân Mai (trú tại ngõ 215 Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám, vì vậy, tôi dậy sớm để mua hoa quả tươi, giò chả, xôi chè... thắp hương. Mọi người đến chợ đông hơn nhưng đều trang bị vật dụng bảo hộ phòng dịch".

Tại chợ Gia Lâm (quận Long Biên), chủ cửa hàng kinh doanh trái cây Duy Luân cho biết, vài ngày trở lại đây, sức mua trái cây tăng, nhưng giá không tăng. Còn bà Lê Thị Huệ, kinh doanh thủy sản cho hay, hôm nay, người đến chợ nhiều hơn nên sức mua tăng hơn hẳn.

Theo chị Nguyễn Thúy Hà, người dân phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, giá hải sản hiện khá rẻ nên chị tranh thủ mua thêm ít tôm, cua biển để cải thiện: “Hôm nay, tuy được ra đường thoải mái hơn nhưng ngoài mua đồ lễ thắp hương ngày Rằm, tôi vẫn mua thức ăn cho 3-4 ngày để không đi chợ nhiều. Dịch tạm lắng nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể bùng lên, do đó, không thể lơ là”, chị Hà nói.

Giá hoa tươi ngày hôm nay khá "mềm".

Nhìn chung giá rau quả, thịt cá đều ổn định, cụ thể: Sườn, nạc vai cùng có giá 140.000 – 160.000 đồng/kg; thịt vai sấn 140.000 đồng/kg, thịt thăn 130.000-150.000 đồng/kg. Giá gà ta được bán phổ biến 130.000 - 150.000 đồng/kg, vịt 65.000 đồng/kg. Tôm thẻ 240.000 đến 280.000 đồng/kg, tôm sú 300.000 đến 480.000 đồng/kg tùy loại. Giá trái cây cũng không cao, như bưởi đường Soi Hà 25.000 đồng/quả, bưởi Phúc Trạch 45.000 – 50.000 đồng/quả, hồng Bảo Lâm 25.000 đến 30.000 đồng/kg, hồng giòn Mộc Châu 35.000 đồng/kg, xoài 40.000 đồng/kg, dưa hấu 25.000 đồng/kg… Hoa hồng  45.000 – 50.000 đồng/10 bông, hoa cúc 25.000 – 30.000 đồng/bó, hoa ly 15.000 – 18.000 đồng/cành…

Ghi nhận tại một số chợ trong sáng nay, lực lượng chức năng có mặt từ sớm điều tiết lượng người vào chợ, phía bên trong yêu cầu bảo đảm khoảng cách, đồng thời phân luồng đi vào - ra theo quy trình khép kín. Chủ các gian hàng giữ nguyên các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như chăng dây, tấm chắn... để giữ khoảng cách người mua, người bán, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, chợ đông hơn nhưng bảo đảm yêu cầu phòng dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.