Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học thoát nạn dưới nước tại Trại hè lính cứu hỏa

Theo Công an nhân dân| 19/06/2016 12:39

Kể cả khi chưa biết bơi, em nhỏ vẫn được học cách thoát nạn dưới nước và giúp đỡ những người khác khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong môi trường nước.

Học cách thoát nạn dưới nước là một trong những trải nghiệm vô cũng hữu ích khi tham gia Trại hè lính cứu hỏa. Tại đây, các em nhỏ sẽ được học cách xử lý các các sự cố dưới nước.

Các em nhỏ tại Trại hè lính cứu hỏa 2016 khóa 2 hào hứng trước khi chuẩn bị được trải nghiệm dưới nước.

Trải nghiệm “hành quân” ở những nơi có nước. Những vật dụng cá nhân được đội lên đầu.

Học cách hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Biết phân biệt được những chỗ có thể gây nguy hiểm cho bản thân.

Cách đi trên những đường có nước gây trơn trượt.

Khi tiếp cận với các thiết bị cứu hộ, các em phải học sử dụng cho đúng cách.

Cách hỗ trợ người gặp nạn. Khi nạn nhân không ở quá xa bờ, dòng chảy không mạnh, người cứu không biết bơi thì có thể sử dụng sào, gậy dài, hoặc ném các vật có thể nổi như can, thùng, phao tới vị trí nạn nhân để kéo nạn nhân vào bờ.

Và việc quăng phao khi cứu người gặp nạn sao cho đúng cách là một trải nghiệm hết sức thú vị.

Khi chiếc phao tiếp cận được người gặp nạn thì mới thành công.

Kéo nạn nhân vào bờ.

Trường hợp phải bơi thì người cứu nạn cũng được học cách tiếp cận an toàn nhất. Đây là một cách tiếp cận cứu nạn nhân gặp sự cố về nước.

Với buổi trải nghiệm các kỹ năng phòng chống đuối nước tại Trại hè Lính cứu hỏa, các em sẽ học được các kỹ năng cần thiết để khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất trong môi trường nước, nếu không biết bơi, các em hoàn toàn có thể có những phản xạ cần thiết để đảm bảo an toàn cho mình. Bên cạnh đó, các em có một buổi dã ngoại hết sức thú vị trong kỳ nghỉ hè.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học thoát nạn dưới nước tại Trại hè lính cứu hỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.