Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nửa tấn nội tạng động vật hôi thối trong xe tải ở Bình Dương

Theo Ngọc An/Zing| 29/11/2016 07:13

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nửa tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối. Làm việc với công an, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 28/11, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan vừa bắt vụ vận chuyển nội tạng động vật hôi thối.


Nội tạng động vật được chứa trong những thùng nhựa bẩn ở thùng xe tải. Ảnh: P.S.


Theo công an, vào sáng cùng ngày, lực lượng phối hợp Chi cục thú y tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra xe tải của anh Đỗ Danh Mến (48 tuổi) đang dừng tại chợ Hài Mỹ (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Ở thùng ôtô, nhà chức trách phát hiện 500 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối.

Làm việc với công an, tài xế 48 tuổi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Anh Mến khai nhận mua nửa tấn nội trạng trên từ chợ đầu mối ở Long An rồi đưa về Bình Dương tiêu thụ. Chưa kịp phân phát ra thị trường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong ngày, Phòng cảnh sát môi trường Công an Bình Dương và Chi cục thú y Bình Dương lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ nội tạng trên để tiêu hủy theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nửa tấn nội tạng động vật hôi thối trong xe tải ở Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.