Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giải pháp đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống

Hà Hiền| 13/12/2017 06:54

(HNM) - Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo bàn giải pháp đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống.


Theo đánh giá của đại diện các cơ quan chức năng, hiện nay, hệ thống chính sách pháp luật bảo vệ trẻ em đã tương đối đầy đủ, hoàn thiện. Để Luật Trẻ em đi vào đời sống, song song với công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng cần quy định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ban hành cơ chế phối hợp liên ngành bảo vệ trẻ em... Đặc biệt, những mô hình đáp ứng nhu cầu của trẻ em như “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Diễn đàn trẻ em”... cần được quan tâm, nhân rộng. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông khi thông tin những vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em cần chú ý bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, thể hiện rõ trách nhiệm định hướng dư luận xã hội, không nên khai thác sâu đời tư của nạn nhân và gia đình họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.