Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn diện rộng, nhiều khu vực trũng thấp của TP Hồ Chí Minh ngập nặng

Theo Nguyễn Xuân Dự (TTXVN/VIETNAM+)| 24/09/2018 18:00

Ngày 24-9, tại TP Hồ Chí Minh, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, bắt đầu từ khoảng 11h30 và kéo dài trong 4 giờ đồng hồ, đã gây ngập nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố.

khoảng 11h30 và kéo dài trong 4 giờ đồng hồ, đã gây ngập nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố. 

Mưa lớn gây ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn giao với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)


Các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Quang Trung, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Cây Trâm (quận Gò Vấp), đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) đã bị ngập do mưa lớn, hệ thống cống không kịp thoát nước, các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này bị ùn ứ hoặc di chuyển rất chậm.

Đặc biệt, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nhiều đồ đạc của các cửa hàng bên đường bị gió thổi bay, người đi đường phải vào tránh mưa và gió mạnh dưới chân cầu Thủ Thiêm.

Nghiêm trọng hơn, nhiều đoạn trũng thấp trên tuyến đường này đã bị ngập sâu, có nơi ngập gần 50cm, nhất là đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh và đoạn giao nhau với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khiến nhiều phương tiện phải di chuyển rất chậm. Một số xe gắn máy bị chết máy khiến người điều khiển phải dắt bộ trên vỉa hè. Đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng bị ngập nước một số nơi do hệ thống cống không thoát nước kịp...

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông ở khu vực các tỉnh, thành phố: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh.

Trong 10 ngày (từ 24-9 đến 3-10), TP Hồ Chí Minh sẽ có mưa liên tục. Dự báo xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm với đó là triều cường trong các ngày từ 26 đến 28-9 lên trên 1,4m, vượt mức báo động 2, kết hợp với mưa lớn, dự báo sẽ gây ngập nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp và các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường, nhất là ở khu vực các quận 2, 4, 7, huyện Nhà Bè.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn diện rộng, nhiều khu vực trũng thấp của TP Hồ Chí Minh ngập nặng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.