Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đêm nay, Bắc Bộ trời trở rét, Trung Bộ có mưa to đến rất to

Theo Vietnamplus| 23/12/2018 20:51

Đêm nay (23-12), bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.


Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ đêm 23-12 có mưa rải rác, các tỉnh ven biển Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa-Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị-Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 23-12 và ngày 24-12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C; riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)


Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trở rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 11-13 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55- 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, không khí lạnh khiến vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm nay, Bắc Bộ trời trở rét, Trung Bộ có mưa to đến rất to

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.