Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét

Theo TTXVN/VIETNAM+| 24/12/2018 20:43

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu, chiều 24-12, trên khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

(Ảnh: Danh Lam/TTXVN)


Đến đêm 24-12 còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, từ ngày 25-12 gió giảm dần, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang vùng giữa, nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3-5.

Trên đất liền, đêm 24 và ngày 25-12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 53-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 63-93%. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 24 và chiều tối 25-12 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.