Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám phá nét đẹp làng nghề truyền thống trong không gian khách sạn lâu đời nhất Hà Nội

T. Minh| 24/12/2018 21:57

(HNMO) - Tối 24-12, lần đầu tiên, các hoạt động tại 3 làng nghề thủ công truyền thống huyện Thanh Oai được tái hiện sống động trong phiên chợ thủ công ngay tại khách sạn Metropole Hà Nội.

(HNMO) - Tối 24-12, lần đầu tiên, các hoạt động tại 3 làng nghề thủ công truyền thống huyện Thanh Oai (Hà Nội), gồm: Làng điêu khắc Dư Dụ, làng làm nón Chuông và làng nghề lồng chim Canh Hoạch được tái hiện sống động trong phiên chợ thủ công ngay tại khách sạn Metropole Hà Nội. 

Gian trưng bày nón làng Chuông.


Bà Lê Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, Thanh Oai cách trung tâm Hà Nội 20km, là một địa phương ngoại thành Hà Nội, nhưng đây là một mảnh đất giàu truyền thống văn hoá. Trên địa bàn huyện Thanh Oai có tới 51 làng nghề: Lồng chim, nón lá, điêu khắc…, và rất nhiều món ăn nổi tiếng như: Giò chả Ước Lễ, miến Cự Đà, bánh trôi bánh chay tiến vua… 

“Hy vọng, sau phiên chợ truyền thống này, nhiều món ăn của Thanh Oai sẽ được giới thiệu tới thực khách quốc tế tại khách sạn 5 sao nổi tiếng Metropole Hà Nội”, bà Lê Thị Hà nói.

Lồng chim Canh Hoạch.


Ông William Haandrikman, Tổng Giám đốc khách sạn Metropole Hà Nội chia sẻ: “Với mong muốn bảo tồn, phát triển cũng như giới thiệu các làng nghề văn hóa truyền thống Việt Nam tới du khách, khách sạn Metropole Hà Nội tổ chức phiên chợ Giáng sinh với sự hiện diện của 3 làng nghề thủ công truyền thống đặc sắc của huyện Thanh Oai, Hà Nội. Du khách tham quan sẽ có cơ hội giao lưu với những nghệ nhân nổi tiếng Việt Nam và mua tặng người thân những sản phẩm thủ công độc đáo, mang đậm bản sắc Việt”.


Phiên chợ sẽ diễn ra đến ngày 31-12-2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khám phá nét đẹp làng nghề truyền thống trong không gian khách sạn lâu đời nhất Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.