Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đón 1.180 trẻ chào đời trong 6 ngày Tết Kỷ Hợi

Thu Trang| 09/02/2019 06:41

(HNM) - Ngày 8-2, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh công tác bảo đảm y tế phục vụ Tết Kỷ Hợi 2018. Theo đó, trong 6 ngày Tết (từ 2 đến sáng 8-2), các cơ sở y tế khám cấp cứu cho 9.940 trường hợp, trong đó có 1.845 trường hợp tai nạn.


Trong tổng số các trường hợp phải nhập viện do tai nạn có 838 ca tai nạn giao thông và 1.007 ca tai nạn do nguyên nhân khác. Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cũng đã đáp ứng 670/670 lượt yêu cầu cấp cứu.

Trong 6 ngày Tết, các bệnh viện của Thủ đô đã đón 1.180 trẻ chào đời trong năm mới Kỷ Hợi 2019. Theo ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày mùng 4 Tết, trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch bệnh hay vụ ngộ độc thực phẩm nào. Công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức khám chữa bệnh và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai nghiêm túc, tuân thủ theo quy định.

* Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết), tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 2 trường hợp viêm phổi nặng nghi nhiễm cúm gia cầm. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm sâu. Kết quả sẽ có trong những ngày tới. Ngoài ra, tại 3 tỉnh: Bến Tre, An Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết. Tỉnh Bến Tre cũng đã ghi nhận 1 ổ dịch quai bị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đón 1.180 trẻ chào đời trong 6 ngày Tết Kỷ Hợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.