Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân tấp nập sắm đồ lễ cúng rằm tháng Giêng

Hương-Linh| 19/02/2019 10:30

(HNMO) - Hôm nay là rằm tháng Giêng âm lịch, hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu. Nhiều người dân đã dậy sớm, ra chợ sắm đồ lễ cúng.


Khảo sát một số chợ tại khu Mai Động, Hàng Bè, Thành Công... sáng nay cho thấy, mặt hàng hoa tươi tăng khá giá mạnh so với Tết. Hoa cúc được bán phổ biến với giá 4.500-7.000 đồng/bông tùy loại; hoa hồng: 5.000 đồng/bông; ly 3 tai: 25.000 đồng/cành, 5 tai: 40.000-50.000 đồng/cành; hoa lay ơn: 80.000 đồng/chục... Các mức giá trên cao hơn thời điểm trước và trong Tết khoảng 40%.


Lý giải về việc giá hoa tăng, chị Thu Hà, tiểu thương ở khu chợ Mai Động cho hay, nguồn hoa đã được các nhà vườn dồn vào phục vụ Tết nên thời điểm này, nguồn cung không dồi dào, trong khi nhu cầu lại tăng cao. Giá hoa lấy về tăng nên giá bán cũng tăng theo.


Chị Ngọc Hằng, vừa mua 3 cành ly 5 tai với giá 150.000 đồng ở khu chợ Mai Động cho biết, vào những ngày rằm, mùng 1 âm lịch, gia đình chị thường thắp hương hoa ly. Vì vậy, sáng nay, chị đã đi một lượt chợ để chọn được những cành ly ưng ý nhất.

“Giá hoa ly vào thời điểm này đắt hơn Tết nhiều nhưng “lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, nên tôi không để ý nhiều đến giá, đắt mấy cũng chấp nhận bởi muốn chuẩn bị lễ rằm thật tươm tất”, chị Hằng nói.


Cùng với hoa tươi, trái cây cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. So với thời điểm trước và trong Tết, giá thấp hơn rất nhiều nhưng vẫn cao hơn so với ngày thường 3.000-5.000 đồng/kg mỗi loại.


Chẳng hạn, na và vú sữa loại ngon cùng được bán phổ biến ở mức 100.000 đồng/kg; dưa hấu: 25.000 đồng/kg; cam canh: 80.000-90.000 đồng/kg; xoài thái: 80.000 đồng/kg; nho Mỹ: 200.000 đồng/kg; bưởi còn cuống, lá và có hoa: 70.000-80.000 đồng/quả.


Chuối xanh là mặt hàng được bán rất chạy vào thời điểm sát Tết thì nay giá đã hạ đáng kể nhưng vẫn ở mức cao. Giá chuối xanh hiện là 30.000-35.000 đồng/nải chuối tây, 40.000-60.000 đồng/nải chuối tiêu. Thậm chí, nải chuối tiêu 28 quả, dáng đẹp, nhiều râu được bán với giá 100.000 đồng/nải. Cau có giá 5.000-12.000 đồng/quả kèm lá trầu không.


Tại khu bán gà còn sống, khá đông người mua. Giá bán phổ biến 120.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường 10.000 đồng/kg, nhưng thấp hơn ngày Tết với cùng mức giá. Giá thịt lợn được bán phổ biến 110.000 đồng/kg xương; 120.000 đồng/kg sụn; 100.000 đồng/kg thịt ba chỉ.


Bên cạnh các mặt hàng sống, các mặt hàng đã được làm chín thu hút khách. Xôi gấc được bán với giá 10.000-50.000 đồng/đĩa tùy loại; xôi đỗ xanh được bán thấp hơn xôi gấc 5.000 đồng/đĩa; chè: 5.000 đồng/cốc; giò lụa: 15.000 đồng/lạng giò; chả mỡ: 10.000 đồng/lạng; bánh chưng: 40.000 đồng/chiếc.


Đáng chú ý, gà luộc chín buộc cánh tiên, miệng ngậm bông hồng thu hút nhiều khách mua. Mặt hàng này được bán phổ biến ở mức 300.000-500.000 đồng/con tùy loại to nhỏ; tôm chiên sẵn: 15.000-25.000 đồng/con tùy loại; nem hải sản: 7.000 đồng/chiếc; nem thịt: 9.000 đồng/chiếc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân tấp nập sắm đồ lễ cúng rằm tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.