Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 750 thanh niên và con công nhân

Nguyệt Ánh| 02/06/2019 14:25

(HNMO) - Ngày 2-6, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội tổ chức Ngày hội gia đình công nhân năm 2019 tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ).

Trao quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, gia đình công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố đã tham dự.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, thời gian qua, Đoàn Thanh niên thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng vé xe cho thanh niên công nhân ở xa về quê ăn Tết; tổ chức chương trình “Ngày đoàn viên”, tư vấn pháp luật, tình yêu, hôn nhân gia đình và tặng quà cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích cho gia đình công nhân.


Những hoạt động này đã khẳng định rõ hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong việc quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần, động viên thanh niên công nhân yên tâm lao động, sản xuất, phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn viên thanh niên và các gia đình công nhân đã tham dự nhiều hoạt động bổ ích tại ngày hội, như: Tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 thanh niên công nhân và 250 con công nhân; tổ chức trại hè kỹ năng cho con công nhân...

Con công nhân tham gia trại hè kỹ năng tại Ngày hội gia đình công nhân.


Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức cũng tặng 30 suất quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 750 thanh niên và con công nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.