Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành trình Đỏ năm 2019 khắc phục tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp hè

Thu Trang| 28/07/2019 06:59

(HNM) - Ngày 27-7, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tổ chức Hành trình Đỏ năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, đây là năm đầu tiên chương trình Hành trình Đỏ được tổ chức trong thời gian dài nhất, diễn ra trong 50 ngày (từ 11-6 đến 31-7) với sự tham gia của nhiều địa phương nhất, gồm 39 tỉnh, thành phố.

Trong đó, có 4 địa phương dù lần đầu tiên tổ chức Hành trình Đỏ, nhưng đã đạt được kết quả tốt như: Lào Cai đã tiếp nhận 1.878 đơn vị máu, Đắk Nông 1.712 đơn vị máu, Hưng Yên 1.469 đơn vị máu và Lai Châu 1.339 đơn vị máu... Nhờ đó, không chỉ bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, điều phối máu giữa các khu vực, Hành trình Đỏ còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, Hành trình Đỏ 2019 đã tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu phục vụ cho người bệnh. Nhờ đó, mùa hè năm nay không còn tình trạng thiếu máu trầm trọng trên diện rộng như mọi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình Đỏ năm 2019 khắc phục tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.