Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”

Minh Ngọc| 04/08/2019 15:50

(HNMO) - Ngày 4-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu trung ương tổ chức Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” và đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo năm 2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Cùng dự có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; đại diện Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” và đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp của các chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Việc làm này phần nào cho thấy, giáo lý đạo Phật đã thấm vào lòng người để tinh thần từ bi, chia sẻ với cộng đồng được lan tỏa.

"Máu là loại thuốc đặc biệt, không có chế phẩm thay thế, cần cho nhiều chuyên khoa điều trị hằng ngày, cũng rất cần dự trữ để có thể cứu sống nhiều người dân khi không may xảy ra thiên tai, thảm họa. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, phong trào hiến máu tình nguyện phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình động viên các chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại ngày hội.

Đến cuối năm 2018, Việt Nam có hơn 1,6% dân số hiến máu, lượng máu thu về đạt hơn 1,3 triệu đơn vị, gấp 11,5 lần so với năm 1994 (năm đầu tiên phát động hiến máu tình nguyện).

Cùng với sự phát triển của phong trào hiến máu, việc hiến mô, tạng nhân đạo từng bước nhận được sự hưởng ứng, tham gia của cộng đồng. Nếu như năm 2014, cả nước chỉ vận động được hơn 200 người hiến mô, tạng nhân đạo, thì đến nay, con số này đã tăng lên khoảng 20.000 người, góp phần nâng cao hiệu quả cứu, chữa cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Các chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước những hiệu quả thấy rõ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng nhân đạo tại các cơ sở Phật giáo trên phạm vi cả nước.

Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” thu hút gần 200 chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo sau khi chết não và gần hơn 500 người tham gia hiến máu tình nguyện. Hoạt động này sẽ được Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội duy trì thường xuyên.

Các chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo.

Trước sự kiện này, Quỹ đạo Phật ngày nay thuộc chùa Giác Ngộ (quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) đã 4 lần tổ chức vận động đăng ký hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học; lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 5-2019, thu hút gần 600 tăng ni, phật tử đăng ký hiến một phần cơ thể cho y học khi chết não.

Thiền viện Sùng Phúc (quận Long Biên) đã tổ chức hiến máu tình nguyện từ năm 2012 đến nay, thu về gần 1.000 đơn vị máu; chùa Khai Nguyên (thị xã Sơn Tây) cũng tổ chức nhiều đợt hiến máu, mỗi đợt thu về khoảng 300 đơn vị máu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.