Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Thủy quái” biển Bình Thuận chỉ là loài mực thông thường

Phú Khánh| 05/10/2019 17:52

(HNMO) - Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết, ngư dân Phú Quý đã quá quen với loài "Mực ông bà" vô hại này. Người từ nơi khác đến mới thấy lạ.

"Mực ông bà".

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao về loại sinh vật biển được tài khoản facebook Robinson (tự giới thiệu là ngư dân Khánh Hòa) đăng tải hình ảnh và video về một loại sinh vật biển có hình dáng “kỳ lạ” với chiều dài hơn 1m, phần đuôi chia tà như áo dài, kèm theo dòng chú thích: “Hình ảnh này vô tình thấy được trên đường đi biển. Dân đảo gọi là Ông mực, dừng ghe lại thả tiền, thắp nhang cầu mong mọi điều may mắn. Khi nhìn thấy, mình cảm giác rất sợ". Hình ảnh cùng dòng trạng thái này nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều người.

Ông Tạ Minh Nhựt cho biết thêm, vào mùa gió Nam, "Mực ông bà" trôi dạt nhiều vào vùng biển đảo Phú Quý. Người dân nơi đây coi "Mực ông bà" là sinh vật biển tâm linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thủy quái” biển Bình Thuận chỉ là loài mực thông thường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.