Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệu chứng trầm cảm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên

HNMO| 07/11/2019 17:13

(HNMO) - Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay, trầm cảm là căn bệnh thứ hai tiến công sức khỏe con người (chỉ sau tim mạch). Trầm cảm là một phần của các chứng bệnh tâm lý ở người trẻ như lo âu, căng thẳng, bạo lực, tăng động rối loạn giới tính, đang diễn ra hằng ngày ở trường học và gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu chứng trầm cảm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.