Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nhiều địa bàn không còn rác thải tồn đọng

Quang Thái| 26/12/2019 14:29

(HNMO) - Các công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) gấp rút thu gom và chuyển rác thải tồn đọng trong nội thành về các khu xử lý chất thải của thành phố.​

Ghi nhận vào sáng 26-12, lượng rác thải bị tồn đọng trên các tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Duy Tân, Dương Quảng Hàm… đã cơ bản được các công nhân vệ sinh môi trường thu gom và chuyển về các khu xử lý chất thải của thành phố.

Làm nhiệm vụ thu gom rác thải trên địa bàn phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), chị Nguyễn Thanh Thúy (công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) cho hay: “Chúng tôi đang gấp rút thu gom và bảo đảm vệ sinh quanh điểm tập kết rác. Trong ngày hôm nay, toàn bộ rác thải tồn đọng ở điểm tập kết sẽ được chuyển đi xử lý”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm tập kết rác trong sáng 26-12:

Rác tồn đọng trên đường Nguyễn Trãi được báo điện tử VOV phản ánh ngày 25-12...

... Đến sáng 26-12, rác thải đã được thu gom sạch sẽ và chuyển đi xử lý 

Toàn bộ rác thải tại một điểm tập kết ven đường Nguyễn Trãi cũng đã được dọn sạch.

Tại một điểm tập kết khác trên đường Nguyễn Trãi, rác thải cũng không còn tồn đọng.

Hình ảnh về rác tồn đọng tại phố Duy Tân do báo điện tử VOV chụp ngày 25-12.

Sáng 26-12, tại đây cũng đã không còn rác tồn đọng.

Tương tự, điểm tập kết rác tại ngõ 76 Duy Tân được VOV phản ánh ngày 25-12...

... Đến sáng 26-12, lượng rác thải tại điểm này đã được chuyển đi hết. Các công nhân tiếp tục gom rác tại các khu vực lân cận để bảo đảm vệ sinh môi trường cho toàn khu vực.

Tại một số điểm tập kết rác, lượng rác chưa được chuyển đi xử lý đều được công nhân che chắn để tránh ảnh hưởng đến môi trường.

Rác được che chắn rất cẩn thận và luôn có người trông coi.

Chị Nguyễn Thanh Thúy thu gom rác vương vãi tại điểm tập kết trên đường Dương Quảng Hàm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều địa bàn không còn rác thải tồn đọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.